Anh điều tàu trinh sát đến biển Đen

Đăng ký
Reuters ngày 22.12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson thông báo triển khai tàu trinh sát HMS Echo đến biển Đen và thăm cảng Ukraina giữa lúc căng thẳng với Nga dâng cao.

Ông Williamson còn tuyên bố London sẽ "luôn sát cánh" cùng Kiev sau vụ lực lượng Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina cùng thủy thủ đoàn trên biển Azov hồi tháng trước.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ hỗ trợ 10 triệu USD cho Ukraina tăng cường năng lực hải quân, đồng thời kêu gọi Nga sớm thả tàu và thủy thủ nước láng giềng. 

Ba tàu của Hải quân Ukraina Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: sự giúp đỡ của Mỹ đối với Hải quân Ukraina là “cử chỉ mang tính tượng trưng"

Bên cạnh đó, truyền thông Ukraina dẫn nguồn tin giấu tên cho hay một tàu khu trục trang bị tên lửa của Nga từ bán đảo Crưm đang di chuyển đến biển Azov, và trong vài ngày qua đã có thêm khoảng 10 máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 đáp xuống căn cứ không quân Belbek tại Crưm.

Cũng trong hôm qua, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tiếp tục cáo buộc Nga tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Ukraina.

"Quân đội Liên bang Nga đã hiện diện dọc biên giới với Ukraina, ở các vùng lãnh thổ Donbass và Crưm, bao gồm 28 tiểu đoàn chiến thuật, hơn 1.120 xe tăng, 2.600 xe bọc thép, 1.230 hệ thống pháo binh, 438 hệ thống tên lửa đa nòng và 6 hệ thống tên lửa chiến lược", Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Poroshenko nói, đồng thời tuyên bố xe tăng Nga "hiện chỉ cách biên giới 18 km".

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo kêu gọi Ukraina "ngưng ngay mọi hành động khiêu khích".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала