Berlin giải thích lý do vì sao ủng hộ "Dòng chảy phương Bắc-2"

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) – Trong tương lai, nước Đức sẽ từ bỏ than và nguyên tử, quốc gia này có nhu cầu về khí đốt, vì vậy Berlin ủng hộ “Dòng chảy phương Bắc-2”, đại diện của chính phủ Đức về hợp tác với Nga, ông Dirk Wiese cho biết trong chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình ARD.

"Chúng tôi sẽ bỏ than vào năm 2038, chúng tôi sẽ thôi không dùng nguyên tử. Chúng tôi cần đảm bảo 100% năng lượng, chúng tôi cần khí đốt tự nhiên cho giai đoạn chuyển tiếp. Nga từng luôn là nhà cung cấp đáng tin cậy và hiện nay vẫn như vậy. Cho nên chúng tôi ủng hộ "Dòng chảy phương Bắc-2",

— ông Ice nói, đồng thời cho biết thêm rằng yêu cầu đối với dự án vẫn là đảm bảo trung chuyển khí đốt qua Ukraina sau năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала