Chuyên gia nhận xét về phản ứng của Đức trước việc Mỹ chỉ trích "Dòng chảy phương Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2 Dòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu trung tâm “Chính sách năng lượng quốc tế”, ông Yuri Solozobov trong cuộc trò chuyện với RT đã đưa ra lời bình luận về tuyên bố của đại diện toàn quyền của chính phủ Đức về hợp tác với Nga, ông Dirk Wiese, rằng những chỉ trích từ phía Hoa Kỳ đối với dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” dựa trên lợi ích của người Mỹ.

Ông Wiese kêu gọi nhớ lại rằng, Washington đã đưa hẳn yêu cầu xúc tiến tiêu thụ khí hóa lỏng vào chính sách trừng phạt của mình.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Berlin giải thích lý do vì sao ủng hộ "Dòng chảy phương Bắc-2"

"Dòng chảy phương Bắc-2" tất nhiên là một dự án kinh tế quan trọng đối với cả Nga và Đức. Đức đang trải qua giai đoạn cải cách kinh tế, và Thủ tướng Merkel đã tuyên bố tại Davos rằng, trong điều kiện loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân, Đức không thể làm gì được nếu không có khí đốt của Nga", — ông Solozobov giải thích.

Theo chuyên gia, trong tình huống này, Hoa Kỳ muốn trở thành "nhà điều hành tổng thể "của thị trường khí đốt ở châu Âu".

"Bằng cách kiểm soát các dự án đường ống trung tâm, hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraina, chặn dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" và tích cực tham gia vào việc cung cấp khí đốt hóa lỏng, Hoa Kỳ đang có tham vọng chiếm một phần ba thị trường châu Âu trong tương lai, họ muốn trở thành tay chơi có quyền định đoạt giá cả", — ông Solozobov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала