Nghị sĩ Rada Ukraina kêu gọi ký kết thỏa thuận khí đốt với Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVerkhovnaya Rada
Verkhovnaya Rada - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ukraina cần ký kết hợp đồng khí đốt với Nga, ông Vadim Rabinovich, nghị sĩ Verkhovna Rada, thành viên đảng “Nền tảng đối lập - vì cuộc sống” cho biết.

"Hợp đồng với Nga và thực tế là Dòng chảy phương Bắc — 2 đã được xác nhận bởi Angela Merkel, vì điều đó có lợi cho cử tri của bà… dẫn đến kết luận rằng chúng ta phải ký kết thỏa thuận khí đốt với Nga. Chúng ta đã mất hàng chục tỷ USD", — Ông Rabinovich tuyên bố trên kênh truyền hình NewsOne vào hôm thứ Năm.

Theo ông, Ukraina cần phải phát triển quan hệ với châu Âu, chứ không phải đi tới đó "với dáng khom cúi lưng và chìa tay ra xin".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала