Ông Poroshenko nhìn thấy mối đe dọa đối với Ukraina trong bài phát biểu bằng tiếng Nga của Tổng thống Zelensky

© Sputnik / Ukrainian Presidential Press Service/ Mikhail Palinchak / Chuyển đến kho ảnhPyotr Poroshenko
Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Cựu Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko nói rằng ngôn ngữ nhà nước là một yếu tố trong an ninh quốc gia, và khi người đứng đầu nhà nước hiện tại Vladimir Zelensky nói tiếng Nga, đất nước đang gặp nguy hiểm.

Trước đó, ông Zelensky, trong bài phát biểu tại Kramatorsk, Donetsk, đã chuyển sang tiếng Nga để chứng minh rằng không ai bận tâm đến điều đó ở Donbass.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Ông Zelensky phát biểu ở Donbass bằng tiếng Nga

“Khi mà ở Ukraina, cả Tổng thống lẫn Thủ tướng đều giao tiếp bằng tiếng Nga, họ sẽ là mối quan tâm của Liên bang Nga. Ngôn ngữ là một yếu tố của an ninh quốc gia”, ông Poroshenko nói trên kênh truyền hình "Pryamoy".

Trong khi đó, dữ liệu từ cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện, 70% người Ukraina nhận thức tích cực về Tổng thống Vladimir Zelensky với tư cách là chính trị gia, ngang bằng với tỉ lệ đánh giá tiêu cực về người tiền nhiệm Piotr Poroshenko.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала