Du khách có tới đi dạo trong vùng cách ly Chernobyl?

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhDu khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat
Du khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky hôm thứ Tư đã ký sắc lệnh dự trù việc tạo lập một hành lang xanh dành cho khách du lịch trong khu vực cách ly Chernobyl, cũng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm quay phim chụp ảnh tại đây.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống thông báo rằng trong ngày thứ Tư ông Zelensky sẽ tham gia lễ vận hành một hầm chôn bảo vệ mới tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

“Hôm nay tôi đã ký sắc lệnh, là điểm khởi đầu biến khu cách ly thành một trong những điểm tăng trưởng mới của Ukraina”, - ông Zelensky tuyên bố trong chuyến thăm làm việc tới khu vực Kiev. Kênh truyền hình NewsOne phát sóng trực tiếp về cuộc thị sát này.

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhDu khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat
Du khách có tới đi dạo trong vùng cách ly Chernobyl?  - Sputnik Việt Nam
Du khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat

Theo lời ông cho biết, sẽ tạo lập một hành lang xanh dành cho khách du lịch và loại bỏ điều kiện của nạn tham nhũng vặt . "Sẽ không còn xếp hàng dằng  dặc ở trạm kiểm soát và lời từ chối bất ngờ về những thứ mà người ta muốn tìm hiểu khi đến trạm kiểm soát", - người đứng đầu Nhà nước Ukraina tuyên bố.

Ông nói thêm rằng cũng sẽ xóa bỏ lệnh cấm quay phim chụp ảnh trong khu vực cách ly.

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhDu khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat
Du khách có tới đi dạo trong vùng cách ly Chernobyl?  - Sputnik Việt Nam
Du khách tham quan khu vực cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mang tên V.I. Lenin ở thành phố Pripyat

Tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xảy ra ngày 26 tháng 4 năm 1986. Khối lò năng lượng thứ tư của nhà máy phát nổ. Sau vụ tai nạn, cơ quan chuyên trách đã cho xây vỏ “quách” bao phủ toàn bộ bên trên nhưng trong những năm gần đây dần lớp phủ này bị hư hại. Chính quyền Ukraina muốn biến nhà máy Chernobyl thành hệ thống an toàn bằng cách sử dụng lớp bảo vệ là  “hầm chôn” mới, sẽ là một cấu trúc hình vòm cao 105 mét, dài 150 mét và rộng 260 mét. Công trình xây dựng “hầm chôn” từng được dự kiến hoàn thành vào năm 2015, nhưng do thiếu kinh phí, khâu kết thúc công việc đã bị hoãn cho đến tháng 5 năm 2018. Trước đây, mốc vận hành “hầm chôn” mới ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала