Hạm đội Anh không thể bảo vệ lợi ích của đất nước

© Flickr / Defence Images / Nicky WilsonTàu HMS Dragon của hải quân Anh
Tàu HMS Dragon của hải quân Anh   - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tobias Ellwood tuyên bố rằng Hải quân Anh quá nhỏ bé để đảm bảo lợi ích của đất nước trên toàn thế giới, theo Times.

“Các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt đang thay đổi, thế giới cũng đang trở nên phức tạp hơn. Nếu chúng ta muốn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế, chúng ta cần tăng tài trợ cho các lực lượng vũ trang của nước ta, và nhất là Hạm đội Hoàng gia. Hạm đội của chúng ta quá nhỏ bé để bảo vệ quyền lợi đất nước trên thế giới," - ông Ellwood nói.

Iran - Sputnik Việt Nam
Anh thông báo Liên Hợp Quốc về việc Iran bắt giữ tàu chở dầu

Ông Ellwood lưu ý rằng tân thủ tướng sẽ phải giải quyết vấn đề tang ngân sách.

Chiến tranh tàu chở dầu

Tối ngày 19 tháng 7, Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, thành phần của lực lượng vũ trang Iran) đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh tại Eo biển Hormuz trong vùng lãnh hải của Iran và sau đó hộ tống tàu này đến cảng Bandar Abbas.

Sự cố Stena Impero là phản ứng thực tế của chính quyền Iran đối với việc chính quyền Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 tại Gibraltar vào ngày 4 tháng 7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала