Một nửa người dân Ukraina sẽ bỏ đi?

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhĐoàn người biểu tình chống tham nhũng ở Kiev
Đoàn người biểu tình chống tham nhũng ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina, Pavel Klimkin, tin rằng trong một vài năm nữa, một nửa cư dân Ukraina sẽ trốn ra nước ngoài. Ông lưu ý rằng hiện tại, hàng triệu người Ukraina đang sống ở nước ngoài.

Đồng thời, Ngoại trưởng cũng nói rằng con người là giá trị cốt lõi của Ukraina. Và ông gọi quá trình thất thoát dân số là "thủ thách lớn cho đất nước". Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng không có gì phải lo lắng về sự ra đi hàng loạt của người Ukraina nhằm tìm kiếm công việc. 

Nhân viên Vườn sinh thái và phóng xạ quốc gia Pelessky đo mức độ bức xạ tại khu vực khảo sát Masai - Sputnik Việt Nam
Hé lộ thông tin về các cuộc huấn luyện binh sĩ Ukraina ở Chernobyl

Vấn đề về sự ra đi hàng loạt của người Ukraina ra nước ngoài để tìm kiếm thêm thu nhập được đặc biệt thảo luận sau các sự kiện năm 2014. Theo Bộ Chính sách Xã hội của Ukraina, mỗi năm có khoảng 9 triệu người Ukraina ra nước ngoài làm việc theo mùa. Hầu hết trong số họ đến nước láng giềng Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary, đồng ý làm bất kỳ công việc nào, dù được trả lương thấp theo tiêu chuẩn của những quốc gia này. 

Những người tham gia hành động phản đối gần tòa nhà Verkhovnaya Rada Ukraina ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Kiev nêu thời hạn Ukraina có thể bị hủy diệt

Ukraina đã mất một số lượng lớn công nhân trong khu liên hợp công nghiệp quân sự, ở đây nói về cả nhân viên có trình độ lẫn công nhân xuất khẩu lao động, bao gồm cả Nga và các nước SNG khác. 

Chỉ từ năm 2013 đến 2016, số lượng cư dân hoạt động kinh tế ở Ukraina đã giảm 3 triệu. Ngoài ra, theo các chuyên gia, quốc gia này có lượng công việc thường ngày nhiều nhất châu Âu: mỗi năm, trung bình cứ 5 nhân viên lại có 1 người bỏ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала