NATO gọi hành động Su-27 trong vụ máy bay của ông Shoigu là "không an toàn"

© Ảnh : U.S. European CommandSu-27 chặn EP-3
Su-27 chặn EP-3 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - NATO cho biết, một trong những máy bay chiến đấu của Nga hộ tống chuyên cơ của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trên Biển Baltic, đã thực hiện một "sự cơ động không an toàn".

Hôm thứ Tư, liên minh đã công bố bình luận nói rằng "Ngày 13 tháng 8, máy bay Tu-214, cùng với hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga, đã bị phát hiện trên Biển Baltic gần không phận NATO".

Liên minh lưu ý rằng máy bay chở hành khách đã có kế hoạch bay hợp lệ, nhưng không có hai chiếc Su-27 hộ tống.

F-18 - Sputnik Việt Nam
Chiến đấu cơ của nước nào áp sát máy bay của ông Shoigu?

"А-18 đã quan sát các máy bay ở khoảng cách an toàn, nhưng một trong số các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện cơ động không an toàn và băng qua đường bay của một trong những máy bay chiến đấu của NATO", - bà Lungescu kết luận.

Như Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước đó, vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở Bộ trưởng với đội hộ tống gồm hai chiến đấu cơ Su-27 của Hạm đội Baltic đang bay từ Kaliningrad đến Matxcơva. Chiến đấu cơ F-18 cố áp sát máy bay của ông Shoigu, nhưng các phi công lái máy bay Nga đã khéo léo không cho máy bay NATO tiến đến quá gần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала