Đan Mạch phẫn nộ trước ý tưởng của Trump muốn mua Greenland

© Ảnh : NASA / Michael StudingerPhong cảnh vịnh hẹp Wolstenholme ở tây bắc Greenland
Phong cảnh vịnh hẹp Wolstenholme ở tây bắc Greenland - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các chính trị gia Đan Mạch coi ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump mua Greenland là phù phiếm, tờ Jyllands Posten của Đan Mạch viết.

Trước đó, Tạp chí Phố Wall dẫn các nguồn thông tin trong Nhà Trắng cho biết, ông Trump đang xem xét ý tưởng mua Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc về Đan Mạch. Trong số các vấn đề được thảo luận có cơ hội mở rộng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Bắc Cực. Ấn phẩm nhớ lại rằng đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Washington để mua Greenland. Sau Thế chiến II, Tổng thống Harry Truman đã đề nghị trả Đan Mạch 100 triệu đô la để mua hòn đảo, nhưng đã bị từ chối.

John Bolton - Sputnik Việt Nam
Cố vấn của Trump kêu gọi "thách thức" ảnh hưởng của Nga ở Bắc Cực

“Nếu đúng là ông Trump đang có ý tưởng này, thì đây là bằng chứng cuối cùng cho thấy ông ấy bị điên. Tôi sẽ nói điều này: ý tưởng cho rằng Đan Mạch có thể bán 50.000 công dân của mình cho Hoa Kỳ là hoàn toàn điên rồ”, - Jyllands Posten dẫn lời người phát ngôn của Đảng Dân tộc Đan Mạch, Søren Jespersen.

Về phần mình, cựu Thủ tướng Đan Mạch Lars Löcke Rasmussen bày tỏ ý kiến ​​rằng tất cả điều này chỉ là một trò đùa.

"Đây chắc là trò đùa ngày 1 tháng Tư ... nhưng có điều không đúng mùa chút nào", - ông viết trên trang Twitter của mình.

Các đảng khác ở Đan Mạch cũng phản bác mạnh mẽ ý tưởng bán Greenland.

"Greenland không phải để bán! Thời gian có thể mua lãnh thổ và người dân đã qua từ lâu. Tôi hy vọng rằng chính phủ của chúng tôi sẽ thay mặt xã hội Đan Mạch và thông báo rõ ràng điều này với Trump khi ông đến thăm Đan Mạch", Michael Ostrup viết từ Đảng cánh tả trên Twitter .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала