Thủ tướng Netanyahu bình luận về việc vợ ông từ chối nếm bánh mì và muối ở Kiev

© AP Photo / Ariel SchalitSara Netanyahu
Sara Netanyahu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL AVIV (Sputnik) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi không nên coi việc vợ ông, bà Sara từ chối nếm bánh mì và muối như một dấu hiệu cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với Ukraina.

Ở Kiev, người đứng đầu chính phủ đã ghi lại một tin nhắn video trong đó ông bình luận về sự cố gây cộng hưởng tại sân bay địa phương, nơi bà Sara Netanyahu ném mẩu "bánh mì và muối" được mời xuống đất. Tổng thống nhắc nhớ rằng vợ ông đã chọn trang phục đặc biệt có màu giống như màu cờ Ukraina cho chuyến thăm.

“Bà ấy bước ra khỏi máy bay trong bộ quần áo màu vàng xanh. Đây chính là sự tôn trọng đối với Ukraina”, - ông Netanyahu nói.

Vừa cười, ông Netanyahu vừa nói rằng, nếu không có "sự cố bánh mì" thì truyền thông Israel sẽ không hề chú ý đến chuyến thăm mà ông gọi là "mang tính lịch sử".

Thủ tướng nói: "Nếu đây là điều cần thiết để mọi người chú ý đến chuyến thăm với những thành tựu lớn như thỏa thuận về khu thương mại tự do, về đại diện của Ukraina ở Jerusalem, về những kết quả quan trọng khác, thì thôi cũng được".

Ông nhắc lại sự xuất hiện gần đây tại Jerusalem của người đồng cấp Nhật Bản, mà các nhà báo, theo Netanyahu, chỉ nhắc tới bởi vì món tráng miệng đặt trên bàn của hai nhà lãnh đạo được bày trong chiếc đĩa có hình một chiếc giày. Sau đó, báo chí địa phương tranh luận xem liệu đây có phải là sự vi phạm nghi thức và liệu khách có bị xúc phạm hay không.

"Có vẻ như chúng tôi đã phát minh ra cách thu hút sự chú ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục", - ông Netanyahu nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала