Steinmeier: Đức sẽ không quên trách nhiệm của mình đối với chiến tranh thế giới

© AP Photo / Michael SohnTổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một sự kiện đánh dấu kỷ niệm 80 năm bùng nổ Thế chiến II ở Ba Lan hôm nay, tổng thống LB Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng Đức chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh.

“Chúng tôi gọi đó là chiến tranh, vì chúng tôi không biết còn có thể dùng từ nào khác để gọi những tội ác đó. Đó là một làn sóng hủy diệt khổng lồ”, - ông Steinmeier nói.

Ông nói thêm rằng các sự kiện năm 1939 là nạn diệt chủng mà người Đức đã để xảy ra, và "điều này không thể bị lãng quên".

Diễu hành Ngày Quân đội Ba Lan tại Warsaw, Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Thượng nghị sĩ trách Ba Lan vì chuẩn bị kém cho lễ kỷ niệm bắt đầu Thế chiến II

Đồng nghiệp người Ba Lan của ông, Andrzej Duda, người cũng đã phát biểu tại các sự kiện kỷ niệm ở thành phố Wielun, lưu ý rằng sự bùng nổ của Thế chiến II là một tội ác chiến tranh.

“Mọi người không thể tưởng tượng được rằng những người hàng xóm từ biên giới phía tây sẽ bay tới nước mình và thả bom vào một thành phố không có quân đội hoặc cơ sở quân sự”, - nhà lãnh đạo Ba Lan nói.

Theo ông, cần ghi nhớ tất cả những điều này để những sự kiện tương tự “ không bao giờ xảy ra một lần nữa trên thế giới”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала