Trung Quốc đề xuất giảm nhẹ trừng phạt chống CHDCND Triều Tiên

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần thảo luận khả năng nới lỏng chế độ trừng phạt chống CHDCND Triều Tiên để hỗ trợ quá trình chính trị về giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

«Chúng tôi cho rằng vào thời điểm thích hợp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nên thảo luận khả năng dỡ bỏ trừng phạt trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên theo các nghị quyết tương ứng», - ông Vương tuyên bố.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trừng phạt chống CHDCND Triều Tiên vẫn có hiệu lực cho đến khi hoàn thành phi hạt nhân hóa

Bộ trưởng Trung Quốc nói rõ rằng việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt là cần thiết để giảm bớt những khó khăn gây ra cho nền kinh tế của đất nước Triều Tiên.

«Làm như vậy có thể tạo điều kiện và sự hỗ trợ cần thiết cho giải pháp chính trị với vấn đề bán đảo Triều Tiên», - ông Vương nói thêm.

Ngày 21 tháng 8, ông Vương Nghị tuyên bố rằng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nên thống nhất nỗ lực vì lợi ích và quan tâm chung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала