Hà Lan đang tìm kiếm những kẻ phá hoại đã làm ô uế đài tưởng niệm Thế chiến II

© AFP 2023 / Rob Engelaar / ANPNhững kẻ phá hoại đã làm ô uế đài tưởng niệm Thế chiến II.
Những kẻ phá hoại đã làm ô uế đài tưởng niệm Thế chiến II. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cảnh sát cho biết đã bắt đầu cuộc điều tra sau khi những kẻ phá hoại ở thành phố Mierlo của Hà Lan đã mạo phạm hàng trăm bia mộ và một đài tưởng niệm chiến tranh tưởng niệm các nạn nhân của Thế chiến II.

Theo cổng thông tin Dutch News, những kẻ phá hoại đã vẽ một hình chữ vạn phát xít và ghi những dòng chữ như "MH17 – dối trá", "Máu của Anh + Hà Lan đang hát""Hãy động não!". Dòng chữ về MH17 được để lại trên bức tường bên ngoài nghĩa trang.

"Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và đã mở một cuộc điều tra mở rộng", - cảnh sát cho biết trên Twitter. Cần lưu ý rằng đây không phải là trường hợp phá hoại đầu tiên tại nghĩa trang trong tuần này. 

Nghĩa trang quân đội ở Mierlo là nơi chôn cất 664 binh sĩ Anh và một binh sĩ Hà Lan tham gia giải phóng Hà Lan trong Thế chiến II.

Chiếc máy bay Boeing của Malaysia đang thực hiện chuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur trên chuyến bay MH17 thì bị rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 gần Donetsk. Trên máy bay có tổng cộng 298 người, tất cả họ đều thiệt mạng. Kiev cáo buộc lực lượng dân quân đã gây ra thảm họa, còn những người dân quân thì nói rằng họ không có phương tiện để hạ máy bay ở độ cao như vậy. 

Vụ điều tra tai nạn máy bay Boeing của Malaysia

Một nhóm điều tra chung, dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Tổng công tố viên Hà Lan và không có sự tham gia của Liên bang Nga đang điều tra các tình huống của vụ tai nạn và đã trình bày kết quả tạm thời. Kết luận cho rằng chiếc Boeing bị bắn hạ từ tổ hợp phòng không Buk, thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không thứ 53 của Lực lượng Vũ trang Nga từ Kursk.

Embraer-190  - Sputnik Việt Nam
Thám tử Đức sẵn sàng thảo luận với Malaysia về việc chuyển giao thông tin vụ MH17

Theo Phó Tổng công tố viên Nga Nikolai Vinnichenko, phía Nga đã chuyển cho Hà Lan không chỉ dữ liệu của radar Nga mà còn cả tài liệu cho thấy tên lửa Buk bắn trúng Boeing thuộc về Ukraina, nhưng thông tin này đã bị các nhà điều tra bỏ qua.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các cáo buộc của SSG về sự liên quan của Nga trong vụ tai nạn máy bay Boeing của Malaysia là không có cơ sở và lấy làm đáng tiếc vì cuộc điều tra  mang tính thiên vị và một chiều. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga dứt khoát bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn máy bay Boeing của Malaysia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала