Hậu duệ của hoàng đế Napoleon Bonaparte và vợ thứ hai của ông kết hôn

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhNapoleon
Napoleon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Jean-Christophe Napoleon Bonaparte và Nữ bá tước Olympia von Arco-Zinberg trở thành vợ chồng, theo báo cáo Daily Mail.

Chú rể là cháu trai của Napoleon Bonaparte, (thuộc thế hệ thứ ba), và cô dâu là cháu gái của Maria Louise Áo, người vợ thứ hai của Hoàng đế. Các cặp vợ chồng mới cưới là bà con xa.

Buổi lễ diễn ra tại Paris. Trong số khách mời có Công chúa Beatrice của York và triệu phú người Ý Edoardo Mapelli Mozzi.

Gần Smolensk.  In thạch bản. Bản sao. - Sputnik Việt Nam
Pháp muốn khởi kiện Napoleon sau 200 năm trận Waterloo

Bà Marie-Louise trẻ hơn ông Napoleon 22 tuổi. Bà không gặp ông trước đám cưới. Cuộc hôn nhân của họ vào năm 1810 nhằm tới mục đích là Pháp và Áo sẽ trở thành đồng minh trong cuộc chiến chống lại Anh và Nga.

Trước đó, Jean-Christophe và Olympia nói rằng sự lựa chọn của họ dựa trên tình yêu, và họ không theo đuổi bất kỳ tham vọng chính trị nào.

Trước đó, các nhà hoạt động của Pháp tuyên bố Pháp muốn khởi kiện Napoleon sau 200 năm trận Waterloo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала