Zelensky ký duyệt luật cấm nhập khẩu điện từ Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVladimir Zelensky
Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã ký đưa sửa đổi vào đạo luật «Về thị trường năng lượng điện», cấm nhập khẩu điện từ LB Nga theo thỏa thuận song phương, - như cơ quan báo chí Phủ Tổng thống Ukraina cho biết hôm thứ Tư.

Đạo luật có thể được bãi bỏ trong trường hợp khẩn cấp

«Luật cấm bán hoặc cung cấp năng lượng điện nhập khẩu từ Liên bang Nga (theo thỏa thuận song phương và trên thị trường trong ngày). Đồng thời nội các Bộ trưởng Ukraina có quyền huỷ bỏ luật trong thời hạn do Chính phủ phân định để tránh tình huống bất thường khẩn cấp trong hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraina», - thông cáo cho biết.

khí đốt  - Sputnik Việt Nam
Nga và Ukraina soạn xong dự thảo nghị định chi tiết về khí đốt
Luật cũng dự trù rằng trong trường hợp có biến động đáng kể về giá trên thị trường năng lượng điện, Ủy ban Quốc gia thực hiện quy định Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và tiện ích công có quyền đặt ra mức giá trần trong thị trường này «trước một ngày» với cơ sở biện minh tương ứng.  

Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia nói trên trao quyền tạm thời thiết lập biểu giá cung cấp điện cho các nhà sản xuất thực hiện sản xuất điện và năng lượng nhiệt kết hợp.

Luật cấm nhập khẩu điện

Vào ngày 4 tháng 12, Quốc hội Ukraina đã thông qua luật cấm nhập khẩu điện từ Nga theo các hiệp định song phương. Ukraina đã ngừng nhập khẩu điện từ Nga vào năm 2015. Hồi tháng 9, nghị viện cho phép nhập khẩu điện từ Nga và Belarus theo các thỏa thuận song phương, rồi đến đầu tháng 10, Ukraina nối lại nhập khẩu điện từ Nga theo các thỏa thuận như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала