Đảng Cộng sản Hy Lạp kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ

© AP Photo / Yorgos KarahalisNgười biểu tình tại Athens đốt cờ Hoa Kỳ và NATO
Người biểu tình tại Athens đốt cờ Hoa Kỳ và NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ATHENS (Sputnik) - Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận với Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng hoặc thảo luận một dự luật đầy đủ, dịch vụ báo chí KKE cho biết.

Thỏa thuận mới với Hoa Kỳ

Ngày 24 tháng 12, chính phủ Hy Lạp đã đưa ra để Quốc hội phê chuẩn một thỏa thuận mới với Hoa Kỳ, dự kiến mở rộng căn cứ Suda của Mỹ tại Krit và cấp cho người Mỹ cơ sở hạ tầng các căn cứ Stefanovikio, Larisa và Alexandroupolis, cũng như đảm bảo khả năng thỏa thuận với Hy Lạp về việc Mỹ sử dụng bất kì căn cứ quân sự nào trên lãnh thổ nước này.

Theo quy định của Quốc hội, việc phê chuẩn thỏa thuận quốc tế được thực hiện theo thủ tục đơn giản - chỉ thảo luận trong ủy ban liên quan và sau đó đưa ra bỏ phiếu mà không cần thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. 

Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nhật Bản: Tổng thống Trump sẽ không rút quân khỏi Iraq

Tài liệu không phù hợp

"KKE lên án thỏa thuận Mỹ-Hy Lạp và cho rằng không thể chấp nhận việc mở rộng các căn cứ quân sự trong nước, như Suda, Larisa, Stefanovikio, Alexandroupolis, đồng thời cung cấp hỗ trợ quân sự mới", bức thư viết.

KKE yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận, vì theo đảng này, Hy Lạp đang biến thành đầu cầu quân sự của NATO và Hoa Kỳ.

"Nếu chính phủ khăng khăng phê chuẩn thỏa thuận này tại Quốc hội, thì rõ ràng thảo luận không thể tiến hành thủ tục rút ngắn điều 108 trong các quy tắc của Quốc hội về phê chuẩn hiệp ước quốc tế", lá thư viết.

Đảng Cộng sản Hy Lạp yêu cầu thảo luận về thỏa thuận và bỏ phiếu như một dự luật mà theo hiến pháp, liên quan đến chủ quyền của đất nước và việc triển khai lực lượng vũ trang nước ngoài ở Hy Lạp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала