Bà Tymoshenko tuyên bố: Ukraina đang bắt đầu bị «thanh lý»

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhYulia Tymoshenko
Yulia Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thủ lĩnh đảng đối lập «Batkivshchyna» ở Ukraina là Yulia Tymoshenko, đã tuyên bố trên kênh truyền hình ZIK về việc bắt đầu quá trình «thanh lý» Ukraina.
«Bây giờ công việc và nhiệm vụ của tôi là xác minh trên những sự kiện cụ thể, những con số, về bắt đầu quá trình thanh lý, bán hoá giá Ukraina. Và nếu chúng ta không thể đưa thông tin đến cho từng người Ukraina và mất thời gian, sau đó chúng ta sẽ không thể bắt kịp nữa», - nữ chính khách tuyên bố. 

Ukraina bị bên ngoài sử dụng

Theo lời bà Timoshenko, kể từ thời điểm «giành độc lập», đất nước Ukraina đã rơi vào vòng «giám sát» của bên ngoài, bị mất «tính chất chủ thể»  trên thế giới và biến thành một đối tượng để «người ta ở bên ngoài sử dụng như ý họ muốn».

Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Bà Tymoshenko tuyên bố về ý định gặp ông Putin

«Hôm nay phải thừa nhận rằng chúng ta đã bị mất thời kỳ độc lập này, khi cần sống với trí tuệ, nền khoa học, sự tỉnh táo và lợi ích của mình, và thay thế tất cả những điều đó bằng lời huấn thị từ bên ngoài», - bà Tymoshenko nhận địnnh.

Theo ý kiến của bà, thời điểm hiện tại, Ukraina đã bước vào giai đoạn mà ban lãnh đạo cần hoặc khẩn cấp đưa ra kết luận và kết thúc tình trạng «thanh lý, bán hoá giá» kể trên, hoặc là cứ để cho bên ngoài tước đoạt vĩnh viễn mọi dự trữ và tài sản của đất nước, - thủ lĩnh đảng «Batkivshchyna» kết luận.

Bán đất nông nghiệp

Ngày 13 tháng 11, Verkhovnaya Rada của Ukraina đã thông qua lần đọc thứ nhất văn bản dự luật quy định rằng từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 sẽ huỷ bỏ lệnh cấm bán đất nông nghiệp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала