Dịch bệnh coronavirus lây lan khắp các vùng của nước Đức

© AP Photo / dpa/Guido KirchnerNhân viên y tế đưa bệnh nhân bị nhiễm coronavirus ở North Rhine-Westphalia đến bệnh viện
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân bị nhiễm coronavirus ở North Rhine-Westphalia đến bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền khu vực Sachsen-Anhalt của Đức hôm thứ Ba thông báo xác nhận 4 trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus COVID-19, như vậy cho đến lúc này dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đã lan ra toàn bộ 16 khu vực Liên bang của nước Đức.

Nước Đức bị virus lan tràn

«Tại vùng Sachsen-Anhalt xác nhận phát hiện 4 trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus», - chính quyền khu vực cho biết trên Twitter.

Chuyện ở đây nói về 4 cư dân của khu vực. Đã xác minh được rằng trong đó 2 người trở về từ Ý, 1 người từ Áo. Tuổi đời của các bệnh nhân này là từ 20 đến 42.

Khẩu trang trên bức tượng Thánh Phanxicô ở San Fiorano - Sputnik Việt Nam
Ý nhất thế giới về tỷ lệ tử vong do coronavirus

Tổng cộng, tại Đức xác nhận có hơn 1.100 trường hợp nhiễm coronavirus. Hơn 1/3 là ở khu vực Nordrhein-Westfalen. Trước đó có 2 người chết tại khu vực này trong một ngày, họ là những nạn nhân đầu tiên của dịch bệnh coronavirus ở Đức. Còn 1 công dân Đức khác đã tử vong vì virus ở Ai Cập hôm Chủ nhật vừa qua.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát bệnh viêm phổi cấp không rõ ở vùng trung tâm của đất nước là thành phố Vũ Hán (thuộc tỉnh Hồ Bắc). Các chuyên gia đã xác định được tác nhân gây bệnh là chủng coronavirus mới. WHO công nhận bùng phát dịch là tình huống khẩn cấp tầm quốc tế và gọi tên chính thức của căn bệnh này là COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала