Ý nối lại việc bán nhà với giá 1 euro

© Ảnh : СhensiyuanToàn cảnh thành phố Manarola, Italy
Toàn cảnh thành phố Manarola, Italy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dịch coronavirus gây thiệt hại đáng kể cho thị trường bất động sản ở Ý, nhưng sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế, thị trường này lại dần dần hồi phục. Đô thị Cinquefrondi nằm ở vùng Calabria là nơi đầu tiên nối lại việc bán nhà với giá 1 euro. CNN Travel đưa tin.

Chính quyền đô thị này tuyên bố chiến thắng bệnh dịch và tỏ ý hy vọng rằng tình trạng “không có COVID-9” sẽ giúp nơi này thu hút dân cư mới và giải quyết vấn đề nhân khẩu học. Thực tế là lớp trẻ buộc phải rời quê hương đi tìm việc làm. Kết quả là dân số sụt giảm và làng quê đang chết dần.

Theo lời Thị trưởng Cinquefrondi, tình hình nghiêm trọng đến mức kế hoạch cứu đô thị được đặt tên là “Chiến dịch làm đẹp”. Việc tìm kiếm những người chủ mới cho các ngôi nhà ở đô thị này là một phần không thể tách rời trong chương trình tái thiết những khu vực bị phá hủy.

Firenze, Toscana - Sputnik Việt Nam
Ở Ý, có thể mua một ngôi nhà chỉ với 1 euro

Điều này được tạo điều kiện nhờ tình hình vệ sinh dịch tễ ở đây rất khả quan - không có ai trong số cư dân Cinquefrondi bị nhiễm COVID-19. Bản thân khu vực này cũng được coi là an toàn nhất ở Ý về nguy cơ lây lan bệnh dịch.

Yêu cầu duy nhất đối với người mua là phải sửa chữa ngôi nhà đã mua trong vòng ba năm. Ở các khu vực khác, người mua thường phải đặt cọc năm nghìn euro. Nếu các điều kiện không được đáp ứng, thì số tiền đặt cọc sẽ không được trả lại. Ở Cinquefrondi lại áp dụng mô hình hơi khác một chút. Người mua chỉ phải trả một khoản phí 250 euro khi tiến hành công việc sửa chữa. Nếu trong ba năm họ không hoàn thành việc sửa chữa thì chủ sở hữu của ngôi nhà sẽ bị phạt 20 nghìn euro, nhưng nhà nước sẽ không thu khoản phí nộp ban đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала