Nhà khoa học cho biết làn sóng coronavirus thứ hai đã bắt đầu ở Tây Ban Nha

© AP Photo / STRСoronavirus ở Tây Ban Nha.
Сoronavirus ở Tây Ban Nha. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MADRID (Sputnik) - Làn sóng lây nhiễm coronavirus thứ hai đã bắt đầu ở một số vùng của Tây Ban Nha, nhưng sẽ nhẹ hơn đợt đầu. Đây là nhận định của nhà vi sinh vật học, giáo sư tại Khoa Y - Đại học Navarra, ông Guillermo Martinez de Tejada.

Theo ông, kể từ sau ngày 15 tháng 5 phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 hơn trước đó.

Đồng thời, làn sóng lây nhiễm thứ hai là "đợt khác, với những ca bệnh nhẹ hơn và độ tuổi người nhiễm trẻ hơn, vì vậy nên đã kịp phát hiện những trường hợp lây nhiễm nhờ truy vết theo dõi", -Sputnik trích dẫn lời giáo sư.

Ông cũng lưu ý rằng trước đó hầu hết bệnh được chẩn đoán ra khi người mắc đã phải vào viện và họ chủ yếu là những người lớn tuổi. Hiện nay các ca bệnh được phát hiện ngay từ cộng đồng, và bản thân virus đã suy yếu.

Bệnh nhân đến bệnh viện ở Madrid - Sputnik Việt Nam
Tây Ban Nha đánh giá sự lây lan coronavirus

Ở Tây Ban Nha kể từ đầu đại dịch COVID-19 số ca mắc đã vượt quá 412 nghìn người, gần 30 nghìn người tử vong. Thủ tướng Pedro Sanchez nói rằng tình hình coronavirus ở nước này "gây lo ngại", nhưng cam đoan rằng nó còn đỡ hơn nhiều so với những gì xảy ra vào hồi giữa tháng Ba.

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang đã được áp dụng trên cả nước Tây Ban Nha cùng với các biện pháp vệ sinh phòng dịch khác vẫn đang có hiệu lực. Nhà chức trách đặt nhiều hy vọng vào việc xét nghiệm chẩn đoán coronavirus trên diện rộng. Chỉ tính riêng từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8, nước này đã thực hiện 500.000 xét nghiệm PCR.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала