Nêu tên nước phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất do coronavirus

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / Chuyển đến kho ảnhNgười qua đường trên cầu Westminster ở London
Người qua đường trên cầu Westminster ở London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Vương quốc Anh là quốc gia có nền kinh tế phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch coronavirus, BBC News đưa tin.

Anh đã trải qua cuộc suy thoái lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử, với chỉ số GDP giảm 20,4% trong quý 2 năm nay. Tính tổng thể, nền kinh tế của 37 quốc gia thành viên OECD đã sụt giảm 9,8% so với ba tháng trước đó, đây là mức sụt giảm nghiêm trọng nhất được ghi nhận.

Các chỉ số kinh tế đã sụp đổ trong bối cảnh áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Học sinh người Anh ở London. - Sputnik Việt Nam
Coronavirus ở Anh: Không loại trừ làn sóng dịch bệnh thứ hai rất mạnh

Sự sụt giảm trở nên trầm trọng hơn so với quý đầu tiên của năm 2009, khi GDP giảm 2,3% do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Được thành lập vào năm 1961, OECD là một trong những tổ chức kinh tế hàng đầu trên thế giới, bao gồm 37 quốc gia phát triển nhất.

Tổng số nợ quốc gia của Anh trong tháng 7 lần đầu tiên trong lịch sử vượt quá hai nghìn tỷ bảng Anh (hơn 2,6 nghìn tỷ USD). Ngân hàng Trung ương Anh dự đoán rằng GDP của nước này sẽ giảm 14% trong năm nay, đánh dấu mức tồi tệ nhất kể từ năm 1706. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến cũng sẽ tăng từ 4 đến 9 phần trăm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала