Vợ chưa cưới của Assange nói rằng sáng nào ông cũng bị chụp X-quang

© AP Photo / PA/Victoria JonesNgười sáng lập WikiLeaks Julian Assange
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Stella Morris, vợ chưa cưới của Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, kể rằng trong nhà tù ở Anh, hàng ngày ông bị đánh thức lúc 5 giờ sáng và bị chụp X-quang trong tình trạng khỏa thân.

Chụp X-quang trong quan tài thẳng đứng

“Mỗi ngày, Julian bị đánh thức dậy lúc 5 giờ sáng, bị còng tay, đưa vào phòng giam, lột trần và chụp X-quang. Anh ấy được chở đi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trong một chiếc xe thùng kín giống như chiếc quan tài dựng đứng. Anh ấy ở trong một buồng kính ở phía sau phòng tòa án, vì thế không thể tham khảo ý kiến ​​luật sư của mình cho đến nơi đến chốn," - cô viết trên tài khoản Twitter của mình.

Vị hôn thê yêu cầu trả tự do cho Assange

Vào tháng 4, có thông tin cho rằng Morris đã kêu gọi tòa án thả Assange tại ngoại vì lý do sức khỏe, đồng thời nói rằng cặp đôi đã có hai con trong thời gian Assange đang ở đại sứ quán Ecuador ở London. Theo báo chí Anh, Morris đã đính hôn với người sáng lập WikiLeaks từ năm 2017 và đang nuôi dạy hai con trai của họ, Gabriel, hai tuổi và Max, lên một tuổi. Morris nói rằng tính mạng của người yêu cô đang gặp nguy hiểm. 

Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Điều trần về việc dẫn độ Assange nối lại tại London

Trước đó, tòa án đã từ chối trả tự do cho Assange vì lý do sức khỏe và nguy cơ lây nhiễm coronavirus, do ông đã vi phạm các quy tắc tạm tha và trốn chạy khỏi công lý.

Vụ án Assange

Assange, người bị cáo buộc quấy rối tình dục và hiếp dâm ở Thụy Điển vào năm 2010, đã trốn tại Đại sứ quán Ecuador ở London từ tháng 6 năm 2012, vì sợ bị dẫn độ. Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019, ông bị bắt theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Tòa án ở London đã kết luận ông vi phạm các điều kiện tại ngoại và kết án 11 tháng tù. Phiên điều trần về việc dẫn độ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2019. Ngay sau đó, nhà chức trách Mỹ thông báo họ đã đưa ra cáo buộc mới đối với Assange với 17 tiểu mục về vi phạm luật gián điệp và tiết lộ thông tin bí mật. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, Assange phải đối mặt với án tù lên đến 175 năm.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала