Các con sư tử ở vườn thú Barcelona bị nhiễm COVID-19

Đăng ký
MADRID (Sputnik) - Những con sư tử tại vườn thú Barcelona đã bị nhiễm coronavirus trong giai đoạn đóng cửa không đón khách tham quan và các triệu chứng giống với cảm lạnh thông thường, giám đốc vườn thú Julie Mauri cho biết.
Ông Mauri nói với kệnh truyền hình Barcelona Betevé: “Trong nửa cuối năm, khi vườn thú đóng cửa, những con sư tử bị nhiễm COVID-19”.

Các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường

Các ca nhiễm coronavirus được xác định trong quá trình kiểm tra định kỳ, khi các con vật được làm xét nghiệm huyết thanh và xét nghiệm kháng thể. Theo giám đốc, những con sư tử "hắt hơi và ho".

Sư tử chuẩn bị ổ phục kích tử thần cho con diệc trong Vườn thú - Sputnik Việt Nam
Sư tử chuẩn bị ổ phục kích tử thần cho con diệc trong Vườn thú
“Giống như khi chúng bị sổ mũi”, – ông Maury nói và cho biết thêm rằng hiện tại các con thú đã khỏe mạnh.

Theo giám đốc sở thú, coronavirus này không bị truyền từ sư tử sang người, "vì không có tiếp xúc rất gần". Các con vật khác không bị lây bệnh.

Có lẽ, những con sư tử có thể đã bị nhiễm bệnh từ một trong các nhân viên.

Đây là trường hợp thứ hai động vật nhiễm coronavirus được biết đến ở Tây Ban Nha. Hồi tháng 5, COVID-19 đã được phát hiện ở một con mèo, cũng ở Catalonia. Mèo đã bị thủ tiêu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала