Vương quốc Anh "giới thiệu" máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu

Đăng ký
Nhóm Tempest đang chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu cùng tên của Anh và Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiết lộ hình ảnh chiếc máy bay mới.

Máy bay tiêm kích Tempest của Vương quốc Anh

Trong tuyên bố trên trang web của tổ chức này có lưu ý rằng các nhà thầu chính của chương trình là BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo và MBDA đã tổ chức cuộc họp báo trong tháng 12, tại đó họ trình bày tổng quan chi tiết về công việc đang được thực hiện trong dự án Tempest. Được biết rằng Tempest hiện đang sử dụng hơn 600 tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và học viện.

Máy bay chiến đấu Typhoon - Sputnik Việt Nam
Anh công bố sẽ phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới

Hồi tháng 9, Giám đốc mua sắm của Không quân Hoa Kỳ, Will Roper thông báo rằng trong khuôn khổ chương trình Next Generation Air Dominance (NGAD), Lầu Năm Góc đã bí mật thực hiện các chuyến bay thử nghiệm trình diễn toàn diện máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Công việc chế tạo máy bay tiêm kích

Dự án Tempest bắt đầu làm việc năm 2018. Dự kiến máy bay tiêm kích sẽ được xây dựng xong vào năm 2035. Chi phí phát minh ước tính khoảng 2 tỷ bảng Anh (2,54 tỷ USD). Công ty BAE Systems của Anh được chỉ định là nhà phát triển chính của máy bay. Máy bay chiến đấu, thay thế cho Eurofighter Typhoon thế hệ thứ tư, sẽ có mức độ tự động hóa và số hóa cao, đồng thời cũng sẽ được trang bị vũ khí siêu thanh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала