Thụy Điển nhanh chóng tăng ngân sách quốc phòng "vì Nga"

© AFP 2023 / Patrick TragardhMáy bay chiến đấu của Thụy Điển Saab JAS 39 Gripen
Máy bay chiến đấu của Thụy Điển Saab JAS 39 Gripen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quốc hội Thụy Điển ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng nước này trong 5 năm tới thêm 40% cùng một lúc - đây là mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất của vương quốc trong 70 năm qua, Euronews đưa tin.

Sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh của họ được giải thích do gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt, "do các hành động " và kế hoạch củng cố tiềm lực quân sự của Nga trong giai đoạn 10 năm tới. 

Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam
NATO nhận định Nga tiếp tục "chính sách hiếu chiến"

Tình hình an ninh mới

“Nguyên nhân là do tình hình an ninh mới - liên quan đến hành động gây hấn của Nga đối với Gruzia, sáp nhập Crưm, xung đột ở Ukraina, các hành động ở Belarus, sự gia tăng tiềm lực quân sự của Nga, các cuộc tập trận toàn diện, hoạt động ở Bắc Cực và khu vực biển Baltic. Chúng tôi nhận thấy một môi trường an ninh mới và họ cũng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đạt được các mục tiêu chính trị”, Peter Hultqvist, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết.

Tăng trưởng đáng kể trong ngân sách quốc phòng

Ngân sách quốc phòng của Thụy Điển dự kiến ​​đạt gần 9 tỷ euro (89 tỷ krona) vào năm 2025. Một phần của quỹ sẽ được dùng để hiện đại hóa vũ khí, tăng cường khả năng phòng thủ và an ninh mạng của đất nước.

Hiện Thụy Điển, nước không phải thành viên NATO, chi 1,1% GDP cho quốc phòng. Theo kế hoạch đến năm 2030, số lượng quân nhân các lực lượng vũ trang Thụy Điển sẽ tăng từ 55 nghìn lên 90 nghìn người.

Đọc thêm: "Quá ấn tượng": Người Thụy Điển ngỡ ngàng khi tàu ngầm Nga đi ngang qua

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала