Bà Merkel nêu thời điểm tiêm vắc xin và nói về bài phát biểu cuối cùng trước năm mới

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ tiêm vắc xin ngừa coronavirus theo lịch tiêm chủng khi đến lượt. Bà nói về điều này trong bài phát biểu mừng năm mới với công dân Đức, văn bản bài phát biểu đã được cơ quan báo chí của Chính phủ Đức công bố trước.

Ngoài ra, bà Merkel đã gọi vắc xin là một trong những “biểu tượng của hy vọng” cho năm 2021. Thủ tướng Đức cũng đánh giá bài phát biểu chào mừng năm mới gửi đến các công dân là bài phát biểu đặc biệt nhất trong tất cả những năm bà nắm quyền. Bà Merkel cũng nói rõ rất có thể đây sẽ là phát biểu chào mừng năm mới cuối cùng của bà trên cương vị Thủ tướng.

Vào tháng 9 năm 2021, các cuộc bầu cử vào Hạ viện sẽ được tổ chức tại Đức. Bà Merkel sẽ không ứng cử vào chức vụ Thủ tướng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đeo khẩu trang - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel nhận định khó khăn của Đức khi đối phó với khả năng lockdown lần 2 do COVID-19

Về lý thuyết, cơ hội để bà Merkel có thể phát biểu đón Năm mới trước toàn dân một lần nữa sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp tân Thủ tướng không kịp nhậm chức sau cuộc bầu cử vào năm 2021.

“Để kết luận tôi xin nói điều gì đó riêng tư hơn: sau 9 tháng nữa sẽ có cuộc bầu cử vào Hạ viện, và tôi sẽ không tham gia cuộc bầu cử đó. Vì vậy, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi có bài phát biểu chào mừng Năm mới trước các bạn với tư cách là Thủ tướng Liên bang. Tôi nghĩ mình sẽ không phóng đại khi nói rằng: trong suốt 15 năm qua chưa bao giờ chúng ta cảm nhận năm sắp qua lại khó khăn đến như thế, và cũng chưa bao giờ, bất chấp tất cả những lo lắng và đôi chút hoài nghi, chúng ta lại chào đón năm mới với một niềm hy vọng lớn đến như vậy", - phát biểu chào mừng năm mới của Thủ tướng Merkel có đoạn viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала