Liên minh châu Âu ủng hộ mối quan hệ có thể đoán trước với Nga

© REUTERS / John Thys /PoolNgười đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen.
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Liên minh châu Âu ủng hộ việc phát triển đối thoại với Nga trong một số lĩnh vực, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố.
"Nga là nước láng giềng lớn nhất của EU, chúng tôi chia sẻ cách tiếp cận với nước láng giềng quan trọng này. Như các vị biết, quan hệ với Nga đã đi vào vòng xoáy tiêu cực do hậu quả các sự kiện trong những năm gần đây. Chúng tôi muốn đi đến một tình huống mà quan hệ sẽ dễ đoán hơn", - bà Ursula von der Leyen nói trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU-Hoa Kỳ.

Cần những điều kiện gì để xây dựng đối thoại?

Đó là việc tuân thủ luật pháp quốc tế và nhân quyền, phản đối các nỗ lực của Moskva nhằm "phá hoại các nền dân chủ châu Âu".

Bundestag, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Ở Đức, họ nói rằng Châu Âu không thể tưởng tượng mà không có Nga

Trong số các lĩnh vực có thể hợp tác, người đứng đầu Ủy ban Châu Âu nêu vấn đề chăm sóc sức khỏe và tiếp xúc cá nhân giữa con người với nhau.

Đồng thời, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel lưu ý rằng thông điệp chính trong vấn đề quan hệ với Điện Kremlin có thể là "sự đoàn kết của chúng ta, 27 nước đã thảo luận chi tiết về Nga, đã lên án hành động của Nga".

"Cần phải giúp các quốc gia trong Hiệp định Đối tác phía Đông, Tây Balkan để hỗ trợ các thể chế dân chủ, để họ có thể chống lại. Cùng với Mỹ, điều rất quan trọng là chúng ta phải ứng phó với các hành động của chế độ độc tài", - ông Charles Michel nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала