Thú cưng có thể giúp cải thiện sức khỏe người già

© Ảnh : Mabel Amber/Pixabay phụ nữ
phụ nữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nuôi thú cưng có thể giúp người già đối phó với các vấn đề về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan (Mỹ), 75% chủ vật nuôi nói rằng thú cưng giúp họ giảm căng thẳng, Báo Thanh Niên cho hay.

Gần 70% chủ vật nuôi và 78% chủ sở hữu chó cho biết thú cưng giúp họ hoạt động thể chất và 65% cho hay có thú cưng giúp họ kết nối với người khác.

chó béc-giê Đức  - Sputnik Việt Nam
Tại sao thú cưng giúp chủ sống lâu hơn?

Ngoài ra, hơn 70% người già thừa nhận thú cưng giúp họ đối phó với các triệu chứng về thể chất hoặc tinh thần và 46% khẳng định điều đó giúp họ giảm đau nhức cơ thể.

“Mối quan hệ với thú cưng có xu hướng ít phức tạp hơn so với con người và thú cưng thường là nguồn đem lại niềm vui lớn. Chúng cũng mang đến cho người già cảm giác cần thiết và được yêu thương”,

theo Hãng tin New Kerala dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Mary Janevic thuộc đại học trên.
Các chuyên gia rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở 2.051 người từ 50 - 80 tuổi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала