Người đàn ông Nga 60 tuổi không ngờ rằng mình thiếu một nửa bộ não

Đăng ký
Bất chấp sự bất thường bẩm sinh, ông vẫn học đại học, phục vụ trong quân đội, xây dựng gia đình và nuôi dạy ba đứa trẻ khỏe mạnh.

Các bác sĩ tại bệnh viện ở ngoại ô Moskva đã tiếp nhận bệnh nhân đặc biệt: người đàn ông hoàn toàn thiếu bán cầu não trái. Bệnh nhân 60 tuổi được đưa vào bệnh viện quận ở phía nam tỉnh Moskva với chẩn đoán tai biến mạch máu não cấp tính.

“Bệnh nhân có vấn đề với khả năng vận động của cánh tay và chân. Khi bác sĩ X quang chụp CT cho ông ấy, họ cảm thấy bối rối – người đàn ông thiếu phần não bên trái, nơi xảy ra tai biến”, bác sĩ nói.

Kẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy sự khác biệt chính giữa bộ não của người bình thường và kẻ giết người

Các nhà thần kinh học kết luận rằng trong suốt cuộc đời của người đàn ông, bán cầu não phải đã đảm nhận luôn chức năng của phần còn lại bị thiếu. Do đó, khiếm khuyết này đã không ảnh hưởng đến sự phát triển của người bệnh ngay từ thời thơ ấu. Ông vẫn học xong trung học, tốt nghiệp đại học, phục vụ trong quân đội, xây dựng gia đình và trở thành cha của ba đứa trẻ khỏe mạnh.

Việc không có một nửa bộ não cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của ông – ông lớn lên như một đứa trẻ bình thường, với hệ vận động mạnh mẽ, thị lực tuyệt vời và tâm lý ổn định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала