Bác sĩ Nga nêu tên những bệnh chống chỉ định khi tắm trong nước lạnh

© Ảnh : Instagram account of Sofía Gómez UribeФридайвер София Гомес Урибе
Фридайвер София Гомес Урибе  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giống như bất kỳ hoạt động thể chất nào, việc tắm có chống chỉ định y tế, nhà tâm lý học-nhà nghiên cứu chất độc thuộc Sở Y tế tỉnh Moskva Vitaly Holdin cho biết.

Bác sĩ nói thêm rằng tắm trong ao hồ, trên sông là chống chỉ định đối với các bệnh về hệ hô hấp, hệ tim mạch, đái tháo đường, và tình trạng say rượu cũng là một mối nguy hiểm khi tắm trong nước.

Vận động viên Huy chương bạc (1965) và Huy chương đồng (1966) Cúp điền kinh Liên Xô Sergei Diomidov, năm 1968 - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học nói về các bài tập đơn giản đem lại một cuộc sống lâu dài

Ông nhấn mạnh rằng ngoài các bệnh, tình trạng nhiễm độc do chất cồn là một mối nguy hiểm lớn khi bơi trong nước, vì mất kiểm soát hành vi, giảm khả năng định hướng và phối hợp cử động.

Dưới tác động của rượu, các quá trình ức chế bắt đầu chiếm ưu thế, bệnh nhân không còn cảm thấy nguy hiểm, bản năng tự bảo tồn bị ức chế. Đây cũng là một nguyên nhân phổ biến gây chấn thương và tai nạn.

Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng ngay cả khi không uống rượu, khi tắm trong nước lạnh, cơ thể vẫn bị căng thẳng: mức tiêu thụ oxy của các cơ quan và mô tăng lên, thành mạch máu bị thu hẹp, nhịp tim tăng và huyết áp tăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала