Nhà tâm lý học nói về lợi ích của stress

© Depositphotos.com / Gow27Cô gái Châu Á.
Cô gái Châu Á. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà tâm lý học xã hội Alexei Roshchin cho rằng căng thẳng là một phản ứng cực kỳ hữu ích của cơ thể đối với các loại yếu tố bất lợi khác nhau. Theo ông, đây chính xác là điều kiện mà một người được "huy động".

«Nếu không có căng thẳng, chúng ta sẽ chóng chết. Vì cơ thể sẽ không phản ứng với bệnh tật và sự tấn công của động vật săn mồi», - nên chuyên gia cho biết.

cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Các nhà tâm lý học chỉ ra cách để đối phó với sự kiệt quệ cảm xúc

Nhà tâm lý học lưu ý không nên sợ những căng thẳng hiếm gặp. Tuy nhiên, khi lo lắng liên tục, cơ thể sẽ huy động và sử dụng tất cả các tài nguyên của mình.

"Trong trường hợp này, cơ thể nhanh chóng hao mòn", - chuyên gia lưu ý.

Ông Roshchin cũng nói thêm rằng nếu một phản ứng như vậy xảy ra thường xuyên tại nơi làm việc, thì đáng để thay đổi công việc. Theo ông, mỗi người nên tìm một nghề nghiệp phù hợp với tâm lý của mình, và không nên cố gắng thiết lập bản thân "theo một tiêu chí nào đó".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала