Nghiên cứu cho thấy rằng, nếu một người bỏ hút thuốc lá, các tế bào không bị tổn hại bởi các thành phần hóa học có trong thuốc lá sẽ bắt đầu thay thế những tế bào bị biến đổi gen.
Công trình khoa học sử dụng mô của 16 người, bao gồm 3 đối tượng - những người đang hút thuốc lá, người không hút thuốc và người đã bỏ thuốc lá. Kết quả là 96% tế bào trong phổi của người hút thuốc lá có những biến thể gen không tìm thấy ở những người không hút thuốc. Đồng thời, 25 phần trăm các tế bào có ít nhất một biến thể gen liên quan đến ung thư. Trong khi đó ở những người đã bỏ thuốc lá ghi nhận số lượng các tế bào khỏe mạnh trong đường hô hấp nhiều hơn gấp bốn lần so với những người tiếp tục hút thuốc.
Theo các chuyên gia, hiệu quả chữa khỏi bệnh phổi được ghi nhận ngay cả ở những người trước đây từng hút mỗi ngày một bao thuốc trong thời gian dài. Họ cho rằng phổi của con người có khả năng phục hồi ngay cả khi thói quen có hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể.