WHO: Khẩu trang không đảm bảo được an toàn cho người khỏe mạnh

© AFP 2023 / STRBức tượng đeo khẩu trang ở công viên Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Bức tượng đeo khẩu trang ở công viên Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Người khỏe mạnh không cần thiết phải mang khẩu trang, còn bản thân khẩu trang không thể đảm bảo chống được COVID-19, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới Tarik Yazarevich nói với Sputnik, khi bình luận về việc phổ biến hàng loạt khẩu trang tự chế và khẩu trang từ các nhà thiết kế.
“Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Những người khỏe mạnh không cần mang khẩu trang. Những người có triệu chứng nhiễm bệnh thì cần mang khẩu trang để bảo vệ người khác. Cũng như những người chăm sóc người ốm, thí dụ như chăm sóc tại nhà, cần mang khẩu trang, bởi vì họ có thể bị lây nhiễm”, ông nói.

Đại diện của WHO nhấn mạnh rằng "Bản thân khẩu trang không thể đảm bảo chống được virus".

Người dân địa phương đi bộ ở Stockholm. - Sputnik Việt Nam
Không cách ly và không khẩu trang. Đất nước này mạo hiểm không đi theo con đường của Trung Quốc
“Nó cần được sử dụng kết hợp với các biện pháp khác. Vấn đề là ở chỗ khi đeo khẩu trang mọi người có thể có cảm giác sai lầm là mình đã an toàn. Và họ sẽ quên đi những việc khác, như rửa tay chẳng hạn. Cũng như việc nếu bạn không biết cách đeo khẩu trang thì bạn có khả năng chạm tay vào mặt mình nhiều hơn bình thường", ông Yazarevich nói thêm.

Ông lưu ý rằng các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới trước hết cần có đủ số lượng tất cả các phương tiện bảo hộ cần thiết. Bao gồm khẩu trang, kính bảo hộ và găng tay. Và có thể đạt được điều này, bao gồm cả biện pháp hạn chế dân thường mua trữ hàng loạt những vật phẩm nói trên.

© SputnikKhẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
WHO: Khẩu trang không đảm bảo được an toàn cho người khỏe mạnh - Sputnik Việt Nam
Khẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала