Phát hiện triệu chứng mới khi nhiễm coronavirus trên chân bệnh nhân

© AP Photo / Domenico StinellisNhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một phòng khám ở Ý.
Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một phòng khám ở Ý. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) ­- Nổi mẩn ở chân có thể là một trong các triệu chứng nhiễm coronavirus. Theo báo Metro, đây là kết luận của các thầy thuốc ở Ý và Tây Ban Nha.

Cứ 5 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 ở Ý thì có một người xuất hiện vấn đề trên da, triệu chứng này xảy ra nhiều hơn ở trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên.

Hiệp hội các bác sĩ nhi khoa Tây Ban Nha cho biết, hiện tưởng nổi mẩn khi nhiễm coronavirus giống như triệu chứng đi kèm khi mắc bệnh sởi hoặc đậu mùa. Các nốt mẩn đỏ thường xuất hiện trên các ngón chân và sau đó lành lại mà không để lại dấu vết gì.

Người đàn ông bị ho. - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ nói về các triệu chứng nhầm lẫn với việc mắc coronavirus

Các bác sĩ kêu gọi mọi người cần thận trọng với hiện tượng phát ban như vậy, và nếu nó xuất hiện thì nên tự cách ly ở nhà. Đồng thời, các chuyên gia khuyên rằng mọi người không nên đến ngay các cơ sở y tế khi chỉ mới xuất hiện triệu chứng này, tuy nhiên, nếu có biểu hiện như vậy thì nên cẩn thận theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.

Dịch coronavirus COVID-19 đã lan sang 185 quốc gia. Theo WHO, đến nay trên toàn thế giới đã ghi nhận trên 1,9 triệu trường hợp nhiễm bệnh, trong đó hơn 123 nghìn người đã chết. Đứng ở vị trí đầu tiên về số lượng nạn nhân là Mỹ, tiếp theo là Ý, Tây Ban Nha và Pháp.

Tổng số ca nhiễm coronavirus trong toàn bộ đợt dịch ở Ý, bao gồm cả số tử vong và số người bình phục, là 165 nghìn người, số ca nhiễm mới trong một ngày đêm là 2,6 nghìn người.

Ở Tây ban Nha ghi nhận 172,5 nghìn ca nhiễm, hơn 18 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала