Các chuyên gia lưu ý rằng nếu kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được xác nhận, thì đây sẽ là “một thành tích tuyệt vời" trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
Thuốc sẽ cứu được nhiều sinh mạng, giảm tải cho các bệnh viện và tạo điều kiện để bắt đầu nới lỏng các biện pháp cách ly. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng remdesivir không phải là "phương thuốc thần kỳ" ngăn ngừa được virus.
Hiện vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến tính hiệu quả của thuốc do dữ liệu về tỷ lệ tử vong của bệnh nhân dùng thuốc có nhiều mâu thuẫn. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy remdesivir có ảnh hưởng đến tỷ lệ này ở bất kỳ mức độ nào.
Loại thuốc chống vi-rút này ban đầu được tạo ra để điều trị bệnh Ebola. Nó tấn công enzyme mà virus cần để tái tạo bên trong tế bào con người.
Theo số liệu mới nhất, trên thế giới ghi nhận hơn 3,1 triệu trường hợp nhiễm coronavirus. Tổng cộng đã có gần 226 nghìn người tử vong trong đại dịch này.