Chuyên gia nói về các vấn đề về thận ở bệnh nhân mắc COVID-19

© Sputnik / Moscow Healthcare Department / Chuyển đến kho ảnhCác nhân viên y tế trong tổ hợp bệnh viện ở Kommunarka
Các nhân viên y tế trong tổ hợp bệnh viện ở Kommunarka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 20-30% bệnh nhân nhập viện do coronavirus bị suy thận, dịch vụ báo chí của Bộ Y tế Nga đã báo cáo với tham khảo ý kiến của bác sĩ trưởng chuyên khoa thận Bộ Y tế Nga, Giáo sư Evgeny Shilov.

Nhóm nguy cơ cao

"20-30% bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 bị suy thận, làm tăng nhu cầu lọc máu", - dịch vụ báo chí trích dẫn lời ông Shilov.

Ông giải thích rõ rằng những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính tạo thành nhóm có nguy cơ cao mắc phải coronavirus và tỷ lệ tử vong cao trong phát triển bệnh.

"Điều này là do nguyên nhân của bệnh thận mãn tính là các bệnh dân số chính (tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, xơ vữa động mạch), cũng như tuổi già, chính chúng góp phần gây ra bệnh tật và tử vong cao khi nhiễm COVID-19", - bác sĩ Shilov nói.
© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Chuyên gia nói về các vấn đề về thận ở bệnh nhân mắc COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала