Lần đầu tiên cấy ghép tế bào gốc cho trẻ sơ sinh

© Fotolia / Chihanacon trai mới sinh
con trai mới sinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các bác sĩ của Trung tâm phát triển và sức khỏe trẻ em Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử đã thực hiện cấy ghép tế bào gốc cho trẻ sơ sinh. Tin được đăng trên trang Gazeta.ru.

Bé sơ sinh, chỉ mới sáu ngày tuổi tại thời điểm phẫu thuật, bị rối loạn chu trình urê do quá trình chuyển hóa protein trong gan bị trục trặc.

Trong những trường hợp đó bệnh nhân thường phải ghép gan, nhưng ca phẫu thuật như vậy chỉ có thể được thực hiện đối với trẻ từ ba tháng tuổi trở lên. Do đó các bác sĩ đã quyết định cấy ghép tế bào gốc.

mắt người phụ nữ - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép giác mạc từ tế bào gốc

Sau khi các tế bào dung hợp hoàn toàn trong cơ thể đứa trẻ, từ đó góp phần phục hồi chức năng của cơ quan, thì mới tiến hành phẫu thuật ghép gan đầy đủ.

Các bác sĩ Nhật Bản sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp này để mở rộng phạm vi ứng dụng của nó.

Trước đây, các chuyên gia của Đại học Stanford lần đầu tiên trong lịch sử đã thành công trong việc trẻ hóa tế bào ở người. Chất làm trẻ hóa hấp thụ các chất dinh dưỡng và tự tách ra khỏi các mảnh vụn của tế bào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала