Nhà sinh vật học khuyến cáo không nên cố gắng để nhiễm COVID-19 sớm hơn

© Sputnik / Migel KandelaHành khách tàu điện ngầm đeo mặt nạ y tế ở trung tâm thành phố Hồng Kông
Hành khách tàu điện ngầm đeo mặt nạ y tế ở trung tâm thành phố Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Không đáng để cố gắng thử nhiễm coronavirus càng sớm càng tốt, bởi vì càng nhiễm COVID-19 muộn, càng có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả và nhiễm ở dạng nhẹ hơn, theo tiến sỹ sinh học Antra Baranova từ Đại học George Mason (Hoa Kỳ).

Không phải ngay hôm nay

Công việc trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia sinh học nêu tên những hệ cơ quan cần kiểm tra sau khi khỏi bệnh COVID-19
"Khi bạn nhiễm bệnh khi bắt đầu dịch, sẽ có ít cách để đối phó: kiến thức về virus còn hạn chế. Bây giờ, ví dụ như người ta biết rằng virus gây hại đến cơ chế đông máu và dẫn đến sự hình thành cục máu đông, dẫn đến huyết khối. Nếu bạn đã nhiễm vi-rút này một tháng trước đây, thì vẫn chưa có sự hiểu biết như vậy. Nếu bạn cố gắng nhiễm virus ngay bây giờ hoặc 6 tháng sau, thì sẽ tốt hơn nếu 6 tháng nữa hãy thử. Khi đó virus suy yếu, số lượng bệnh nhân không có triệu chứng tăng lên. và cơ hội của bạn nhiễm virus mà không có triệu chứng cũng tăng theo", - Baranova nói với Sputnik.

Bà giải thích chủng virus "truyền nhiễm" bắt đầu phổ biến mạnh hơn trên thế giới.

"Điều này không có nghĩa là nó ảnh hưởng đến con người mạnh mẽ hơn, lây nhiễm cho những người khác tích cực hơn. Số lượng bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng vẫn như vậy, nhưng sẽ có rất nhiều người mang mầm bệnh không triệu chứng và tỷ lệ ngày càng tăng của những người bị bệnh, điều đó có nghĩa là khả năng miễn dịch công đồng (đòi hỏi 70-80% số người mắc bệnh) sẽ đến nhanh hơn", - Baranova nói.
Theo Baranova, có thể tránh nhiễm COVID-19 nếu giảm đi nguy cơ gặp phải virus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала