Các nhà khoa học nhận định rụng tóc là một trong những hậu quả do coronavirus

© Fotolia / Gina SandersTóc trên lược.
Tóc trên lược. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Nhật Bản tại Trung tâm quốc gia về y học và chăm sóc sức khỏe toàn cầu cho biết rụng tóc là một trong những hậu quả do nhiễm coronavirus. Đài truyền hình NHK đưa tin về điều này.

Theo các nhà khoa học, những người từng phải nằm viện để điều trị COVID-19, bốn tháng sau khi hồi phục vẫn còn tồn tại một số triệu chứng như khó thở (11%), suy nhược (10%), suy giảm khứu giác (10%), ho (4%). ), rối loạn vị giác (2%).

Khoảng hai tháng sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng coronavirus, một phần tư số bệnh nhân đã xuất viện phàn nàn về chứng rụng tóc. Các nhà khoa học nhận thấy triệu chứng này giống như ở những người đã từng mắc bệnh Ebola hoặc sốt xuất huyết, tuy nhiên họ cũng cho rằng có thể tình trạng này liên quan đến cảm xúc tâm lý của bệnh nhân.

Cô gái đeo khẩu trang bảo vệ ở Moscow với cà phê mang đi - Sputnik Việt Nam
Người dân ở Nga kể về những biến chứng lạ sau khi mắc coronavirus

Vào ngày 23 tháng 10 báo chí đưa tin một cư dân của thành phố Birkenhead ở Anh, người mắc COVID-19 vào tháng Tư, đã kể về những hậu quả bất thường của căn bệnh này.

Ngay cả sau khi xuất viện, người phụ nữ Anh vẫn tiếp tục có vấn đề về khứu giác, cảm giác đau ở phổi, có vấn đề về tim, mệt mỏi kéo dài và hen suyễn.

Đầu tháng 10, các nhà khoa học Anh đã xác định một số triệu chứng mới của coronavirus - đau cơ, mệt mỏi nghiêm trọng và nổi mụn nước ở chân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала