Ít nhất 15 người chết vì bệnh không rõ nguyên nhân ở Nigeria

© AFP 2023 / Kola SulaimonBác sĩ mặc đồ bảo hộ gần xe cứu thương ở Nigeria.
Bác sĩ mặc đồ bảo hộ gần xe cứu thương ở Nigeria. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 15 người đã chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân ở bang Delta, miền nam Nigeria, theo tờ báo địa phương Vanguard đưa tin.

Theo công bố, độ tuổi của các nạn nhân từ 18 đến 25 tuổi. Chính quyền bang đảm bảo với người dân mọi thứ có thể sẽ được thực hiện để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Công ty Mỹ Johnson & Johnson - Sputnik Việt Nam
Johnson & Johnson tạm dừng thử nghiệm vaccine do người tham gia mắc bệnh không rõ nguyên nhân
"Chính quyền bang Delta đã nhận được thông tin về những cái chết được cho là bí ẩn trong cộng đồng Ute Okpu và Idumes ... khiến Thống đốc, Thượng nghị sĩ Ifeani Okowa chỉ thị cho Bộ Y tế bang điều tra ngay những cái chết này, xác định nguyên nhân hoặc lý do và thực hiện các biện pháp ngăn chặn", - trích lời của ủy viên y tế bang Mordi Ononye.

Theo tờ báo, các nhà dịch tễ học đã đến thăm gia đình các nạn nhân, bệnh viện và thu thập các mẫu cần thiết cho nghiên cứu. Họ nghi ngờ sốt xuất huyết có thể là một trong những nguyên nhân gây tử vong.

Sốt xuất huyết là gì?

Đây là một bệnh do virus gây ra với đặc điểm là sốt, hội chứng xuất huyết (chảy máu). Loại nhiễm trùng này bao gồm sốt xuất huyết, Ebola và sốt Lassa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала