Khẩu trang có an toàn cho bệnh nhân bị hen suyễn hay không?

© Sputnik / Giorgio Perottino / Chuyển đến kho ảnhNgười bán hoa trên đường phố Torino (Ý).
Người bán hoa trên đường phố Torino (Ý). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhiều bệnh nhân hen suyễn phàn nàn rằng họ khó đeo khẩu trang vì chúng gây khó thở. Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà nghiên cứu xung động học, giáo sư Đại học y mang tên Pirogov, bác sĩ công huân Nga Alexander Karabinenko cho biết khẩu trang an toàn đến mức nào.

Nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh đại dịch coronavirus không chỉ bao gồm người cao tuổi mà còn có cả những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Bệnh nhân hen suyễn dễ bị nhiễm COVID-19 hơn và có thể khó khỏi hơn, nhà nghiên cứu bệnh phổi cảnh báo.

Bệnh hen phế quản. - Sputnik Việt Nam
Bệnh hen suyễn có thể giúp tránh tiên lượng nặng khi mắc COVID-19
"Hen suyễn là bệnh viêm dị ứng mãn tính đường hô hấp. Được biết rằng nhiễm coronavirus ảnh hưởng đến cả phế quản và phế nang của phổi. Do đó, sự kết hợp của những bệnh này có ảnh hưởng rất bất lợi đối với bệnh nhân", ông Karabinenko lưu ý.

Bác sĩ công huân Nga cho biết khẩu trang dành cho bệnh nhân hen không gây thêm rủi ro ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang

"Sẽ an toàn nếu như người đeo không bị dị ứng với bụi hoặc mùi phát ra từ vật liệu sản xuất khẩu trang. Nếu không bị phản ứng với các chất dẫn đến co thắt phế quản, đeo khẩu trang không nguy hiểm và thậm chí nói chung là cần thiết. Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang để không lây nhiễm cho người khác", ông Karabinenko nhấn mạnh.

Các biện pháp bảo vệ bổ sung là không cần thiết cho những người bị hen suyễn, bác sĩ khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала