Bác sĩ khuyến cáo không nên nhầm lẫn các triệu chứng còn sót lại của COVID-19 với việc tái nhiễm

© Depositphotos.com / Syda_Productionsbệnh nguy hiểm
bệnh nguy hiểm - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các triệu chứng ở những người đã bị nhiễm coronavirus có thể tồn tại trong vài tuần sau khi hết bệnh - đây là hiện tượng còn sót lại, chứ không phải là tái nhiễm.

Đây là ý kiến của tiến sĩ y khoa Sergey Voznesensky, Phó Giáo sư Khoa truyền nhiễm của Đại học RUDN.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng COVID-19 thuộc nhóm bệnh virus đường hô hấp cấp tính (ARVI) và không thể là bệnh mạn tính.

Đau bụng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2020
Nêu các triệu chứng của hội chứng hậu COVID

“Các bệnh này chỉ xảy ra ở thể cấp tính, hiện tại chưa phát hiện được tính chất mạn tính của coronavirus. Có thể cơ thể vẫn mang virus sau khi khỏi bệnh, nhưng nói về quá trình mạn tính ở đây là sai lầm", - Sputnik trích dẫn lời chuyên gia.

Theo ông Voznesensky, đối với những người nhiễm coronavirus, sau khi khỏi bệnh vài tuần vẫn có thể phát hiện virus ở mật độ thấp trong cơ thể bằng xét nghiệm PCR.

Ngoài ra trong thời gian này bệnh nhân có thể còn tồn tại một số triệu chứng của bệnh, chẳng hạn như suy nhược, đổ mồ hôi, sốt nhẹ, khó chịu, mất khứu giác và giảm vị giác, bác sĩ nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала