Chướng bụng là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm

© Depositphotos.com / SimplyĐau bụng
Đau bụng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chướng bụng có thể là triệu chứng của bệnh suy tim sung huyết. Thông tin này được Express đăng tài có tham khảo nguồn dữ liệu của các bác sĩ Anh.

Các chuyên gia cảnh báo, sự tiến triển triệu chứng đặc trưng cho tình trạng cơ tim không có khả năng bơm máu đi khắp cơ thể này cuối cùng có thể gây tử vong.

Các dấu hiệu khác của bệnh suy tim còn có: khó thở ngay cả khi đang nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi, phù chân, ho dai dẳng có thể nặng hơn về đêm, thở khò khè, lú lẫn, nhịp tim không đều. Ngoài ra những triệu chứng như chán ăn, tăng hoặc sút cân nhanh, chóng mặt, ngất xỉu, trầm cảm và hay lo âu cũng là những dấu hiệu mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Khoai lang chiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2021
Các nhà khoa học đánh giá tác hại của đồ chiên rán đối với hệ tim mạch

Triệu chứng chướng bụng xảy ra khi các chất như không khí hoặc chất lỏng tích tụ nhiều khiến bụng phình to. Đây là triệu chứng điển hình của một căn bệnh tiềm ẩn hoặc rối loạn chức năng trong cơ thể chứ không phải là bệnh tự thân.

Nguyên nhân chính gây ra chướng bụng là do hấp thụ quá nhiều thức ăn và nuốt phải không khí, được gọi là aerophagia (chứng đầy hơi). Những nguyên nhân khác gây chướng bụng còn có bệnh viêm ruột như viêm ruột Crohn và viêm loét đại tràng, hội chứng ruột kích thích, tiểu đường, chứng khó tiêu hoặc táo bón tạm thời.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала