Điện thoại thông minh làm giảm khả năng miễn dịch

© AFP 2023 / Anthony WallaceNgười đàn ông cầm điện thoại thông minh trước tấm áp phích cô gái ở Hồng Kông
Người đàn ông cầm điện thoại thông minh trước tấm áp phích cô gái ở Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính trong thời gian dài gây hại cho hệ thống miễn dịch. Bác sĩ Nhãn khoa Igor Aznauryan cho biết điều này gắn với nguyên do nào và làm sao để tránh hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

Virus có thể thâm nhập vào cơ thể qua lớp màng nhầy của mắt. Đồng thời, việc sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh thời gian dài không hiếm khi dẫn đến sự xuất hiện hội chứng khô mắt ở người. Như bác sĩ giải thích, hội chứng khô mắt là khi tình trạng tuyến lệ không tiết ra đủ độ ẩm cần thiết, tác động tiêu cực đến các cơ quan thị lực.

Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2020
Bác sĩ cho giải thích tác hại của việc ngủ cạnh điện thoại thông minh
«Khi giác mạc của mắt bị khô, việc tiết độ ẩm của tuyến lệ sẽ được kích hoạt, và trong quá trình chớp mắt, mắt được làm ẩm. Khi ta nhìn vào màn hình, đọc, chơi trì chơi, xem cái gì đó và lúc này mắt bị khô nhưng do chăm chú mà ta không chớp mắt. Mắt bị khô nhưng ta không phản ứng. Kết quả là, tình trạng này dẫn đến sự phát triển hội chứng khô mắt», - chuyên gia Igor Aznauryan nói.

Diễn biến kép dài tình trạng như vậy có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch tại chỗ của người, - bác sĩ nói tiếp.

«Sự nguy hiểm của hội chứng khô mắt là suy giảm khả năng miễn dịch tại chỗ. Tất cả các vi khuẩn bay trong không khí đều dễ dàng xâm nhập vào mắt. Trong điều kiện khả năng miễn dịch hạ thấp vì hội chứng khô mắt sẽ phát triển các loại nhiễm trùng, trong đó có nhiễm virus», - ông Igor Aznauryan lưu ý.

Lời khuyên của bác sĩ

Bác sĩ khuyên nên dùng thuốc nhỏ mắt để tránh những hậu quả khó chịu khi sử dụng các tiện ích điện tử.

«Dễ hiểu là bạn sẽ không đúng nếu bảo một người hãy nhìn máy tính ít hơn, do đặc thù của đời sống hiện đại ngày nay dù biết là có hại nhưng mấy ai có thể thực hiện được điều đó. Vì thế, có giải pháp tình huống cơ bản là thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt không thể thay thế hoàn toàn cho dịch lệ, nhưng vẫn là biện pháp hỗ trợ», - chuyên gia Nhãn khoa Igor Aznauryan nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала