Người biểu tình Kiev tấn công Quốc hội, có tiếng nổ

© AP Photo / Efrem LukatskyNgười biểu tình Kiev tấn công Quốc hội
Người biểu tình Kiev tấn công Quốc hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bên tòa nhà Quốc hội ở Kiev đã diễn ra một cuộc biểu tình quy mô lớn.

Những người biểu tình chiếm khu vực trước Quốc hội và yêu cầu không sửa đổi Hiến pháp Ukraine trong phần phân cấp quyền lực. Trước đó, các nghị sĩ thuộc đảng của ông Oleg Lyashko cũng đã chặn Đoàn Chủ tịch của Quốc hội để ngăn cản việc xem xét dự luật. Ngoài ra, các chiến binh của "Sector Right" tuyên bố chặn con đường dẫn đến tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, Luật sửa đổi phân cấp chưa được Quốc hội thông qua trong lần đọc đầu tiên.

Theo lãnh đạo cực đoan Oleg Lyashko, trong phiên họp, các đại diện của đảng ông đã chặn Đoàn Chủ tịch Quốc hội.

"Hiện nay chúng tôi đã chặn Đoàn Chủ tịch Quốc hội", — Lyashko đã viết trên trang Facebook cá nhân.

Các nhân chứng cho biết chiến binh tổ chức cực đoan "Sector Right" đã chặn đường đến Quốc hội. Đặc biệt, các chiến binh mặc áo giáp đã đặt một hàng rào trên phố Grushevskogo gần Nhà sĩ quan. "Sector Right" cũng khẳng định về việc giao thông bị chặn,  

Các nhân viên thực thi pháp luật Kiev nói rằng họ đã biết sự việc và hiện đang tiến hành các biện pháp để thông đường.

Theo các phương tiện truyền thông, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko quyết định hôm nay không đến Verkhovna Rada để trực tiếp giới thiệu dự thảo luật về thay đổi Hiến pháp. Điều này nêu rõ trong chương trình nghị sự của Quốc hội. Chương trình nghị sự mới cho biết rằng dự luật sẽ được đại diện của tổng thống là ông Stepan Kubiv trình bày.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала