Serbia xác nhận hai nhà ngoại giao thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Libya

© REUTERS / Sabratha municipality media officeHậu quả việc Mỹ đánh bom cứ điểm của IS ở Libya
Hậu quả việc Mỹ đánh bom cứ điểm của IS ở Libya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai nhà ngoại giao Serbia bị bắt cóc ở Libya đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Không quân Mỹ thực hiện nhằm vào cơ sở của lực lượng khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS – tổ chức bị cấm ở Nga) tại Sabratha, Libya, - theo tin Agence France-Presse, tham chiếu nguồn Bộ Ngoại giao Serbia.

"Rất đáng tiếc, trong một vụ không kích vào vị trí của "Nhà nước Hồi giáo" ở Libya, hai trong số họ đã thiệt mạng," — Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia Ivica Dacic nói với các phóng viên.

Vào ngày thứ Sáu, 19/02, các chiến đấu cơ của Mỹ đã đánh bom thành phố Sabratha làm chết ít nhất 30 người.

Hai nhân viên ngoại giao Serbia bị bắt cóc ở Sabratha vào đầu tháng 11 năm ngoái. Như Đại sứ Serbia tại Tripoli Oliver Potezhitsa nói sau đó với các nhà báo, những kẻ lạ đã tấn công đoàn xe gồm hai xe ngoại giao và một xe hộ tống, bắt đi hai công dân Serbia.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала