Gần 500 học sinh tỉnh Giang Tô bị ngộ độc chất lạ

© AFP 2023 / Greg BakerTrẻ em chụp ảnh với quốc kỳ Trung Quốc trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh
Trẻ em chụp ảnh với quốc kỳ Trung Quốc trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ít nhất đã có 493 học sinh một trường học ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bị ngộ độc chất lạ, - theo kênh truyền hình trung ương CCTV.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Thường Châu. Được biết, sau khi trường chuyên ngữ địa phương chuyển đến một tòa nhà mới, các học sinh bắt đầu có triệu chứng ngộ độc. Một số được xác định bị viêm da, có kết quả phân tích máu khác thường, ở một số học sinh xuất hiện u lympho và bạch cầu. Sau đó, các chuyên gia đã phát hiện sự ô nhiễm độc hại trong nước ngầm và không khí tại khu vực xung quanh trường. Theo CCTV, trường được xây trên địa bàn trước đây có ba nhà máy hóa chất.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала