Đan áo len chống rét cho những con voi ở Ấn Độ

© Youtube / Caters Clipscon voi
con voi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại một trong những trung tâm bảo vệ động vật hoang dã ở miền bắc Ấn Độ, nơi mà năm nay mùa đông rất lạnh, những con voi được mặc áo len và quần vừa ấm vừa đẹp.

Để đan xong một chiếc áo len, các tình nguyện viên phải mất khoảng bốn tuần — voi là động vật có vú lớn nhất hành tinh. Bộ quần áo này không chỉ ấm áp và thoải mái, mà còn rất thanh lịch, Dodo đưa tin.

"Voi rất nhạy cảm với sương giá, vì những con vật này có thể mắc các bệnh khác nhau, như viêm phổi chẳng hạn, — một trong những người sáng lập trung tâm động vật hoang dã SOS Ấn Độ cho biết. — Ngoài ra, lạnh có thể làm nặng thêm bệnh viêm khớp, căn bệnh phổ biến ở những con thú của chúng tôi".

Hiện tại áo len thời trang mới chỉ đủ cho 3 con voi trong số 23 con ở trung tâm. Những con voi còn lại được chống rét bằng những chiếc chăn, tuy không đẹp bằng, nhưng cũng rất ấm áp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала