Ấn Độ: đám đông đánh đập "phù thủy"

© REUTERS / Himanshu SharmaẤn Độ, bang Rajasthan. Người phụ nữ với chiếc vò gốm đi lấy nước.
Ấn Độ, bang Rajasthan. Người phụ nữ với chiếc vò gốm đi lấy nước. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Đám đông người đã hành hung một phụ nữ có tuổi thuộc tầng lớp tiện dân ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vì cho rằng bà là phù thủy, - theo Times of India.

Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Sốc: Hội đồng trưởng lão Pakistan ra quyết định hãm hiếp em gái để trả thù anh trai
Sự việc xảy ra vào sáng thứ Tư. Theo khai báo với đại diện cảnh sát, bà Maan Devi mắc bệnh tâm thần, là cư dân 65 tuổi của làng Mutnai. Bà bị lạc trên đường về nhà và lạc vào một khu vực lạ.

"Người phụ nữ lớn tuổi có tinh thần không ổn định, khuôn mặt nhăn nheo và mái tóc bạc trắng đã làm cư dân địa phương hoảng loạn," — một phát ngôn viên cảnh sát là Tej Bahadur Singh cho biết.

Tuy nhiên, vẻ bề ngoài và hành vi của người phụ nữ chưa hẳn là gnuyên  nhân gay hoang mang. Bà xuất hiện ở nơi lạ lẫm vào đúng lúc ở Delhi và các thành phố lân cận có tin đồn những vụ tấn công huyền bí vào phụ nữ.

Con trai ngừi phụ nữ xấu số cho biết, những người hành hung bà Maan Devi gọi bà là phù thủy. Bà Devi qua đời tại bệnh viện bởi nhiều vết thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала